TP. Điện Biên Phủ vươn mình phát triển

06:48 - Chủ Nhật, 07/05/2023 Lượt xem: 1823 In bài viết

ĐBP - 69 năm kể từ sau chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, TP. Điện Biên Phủ - nơi diễn ra trận chiến khốc liệt năm xưa, nay đã khoác lên mình tấm áo mới. Trên nền tảng kinh tế ổn định, bền vững, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh đang vươn mình phát triển mạnh mẽ cùng với các thành phố lớn trong khu vực…

Một góc trung tâm TP. Điện Biên Phủ hôm nay.

Cách đây 69 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Được mệnh danh là “cánh cửa thép bất khả xâm phạm”, cụm cứ điểm Him Lam là một trong những mục tiêu quan trọng của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, được quân ta chọn là mục tiêu trọng điểm mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Từ một bãi chiến trường với đầy vết tích của bom đạn, trải qua 69 năm, Him Lam giờ đây đã vươn mình trở thành một trong những phường trung tâm, tốc độ phát triển nhanh bậc nhất TP. Điện Biên Phủ. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Him Lam cho biết: “Những năm gần đây phường luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh, thành phố, từ đó đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, hạ tầng được nâng cấp đầu tư về điện -  đường - trường - trạm; nhiều khu dân cư mới được mở ra. Hoạt động thương mại mở rộng, số hộ khá - giàu chiếm hơn 70%, phường không còn hộ nghèo.”

69 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ luôn nêu cao truyền thống anh hùng, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn để vươn mình phát triển. Từ một bãi chiến trường ngổn ngang bom đạn, thấm đầy mồ hôi và máu xương của quân và dân ta, thành phố giờ đã thay da đổi thịt, phát triển và hội nhập mạnh mẽ. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, khang trang. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân trên địa bàn thành phố đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,59%. Tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 51,52%; công nghiệp - xây dựng 45,59 %; nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 2,88%. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 8.959,02 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1.408,82 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 411 tỷ đồng. Cùng với đó, toàn thành phố có 94,6% gia đình, 83,9% tổ dân phố, bản, 97,8% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

Không những thế, TP. Điện Biên Phủ còn đang phấn đấu lên đô thị loại II vào năm 2025. Để sớm đạt mục tiêu đó, bên cạnh lựa chọn hướng đi, cách làm phù hợp, thành phố đang chỉ đạo quyết liệt đổi mới sáng tạo trong thực thi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, phát huy dân chủ, sức sáng tạo và khả năng cống hiến của cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trước mắt, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 2024, thành phố tập trung dốc sức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Trong đó, tập trung cải tạo, nâng cấp giao thông khu vực đô thị trung tâm hiện hữu; đường động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12; xây dựng các tuyến đường nội thị khu trung tâm hành chính, chính trị tỉnh và hạ tầng kỹ thuật khu vực phân khu đô thị dự kiến phát triển phía Đông và Đông Bắc, Tây Bắc đảm bảo kết nối thuận tiện. Đồng thời, thành phố chủ động phối hợp thực hiện các dự án do các sở, ngành của tỉnh làm chủ đầu tư; thực hiện chính sách thúc đẩy thu hút đầu tư có trọng tâm, chọn lọc gắn với tiềm năng, định hướng phát triển dài hạn. Thành phố quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử; chỉnh trang sửa chữa 3 công viên: Noong Bua, Nậm Rốm, Khe Chít; Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nâm Rốm, tạo cảnh quan khu vực hai bên bờ sông Nậm Rốm; tiếp tục cải tạo, nâng cấp mạng lưới điện chiếu sáng, trong đó chú trọng áp dụng hệ thống chiếu sáng thông minh; tiếp tục xây dựng các điểm bản du lịch cộng đồng, phát huy các làng nghề truyền thống tại xã Thanh Minh, Pá Khoang, Mường Phăng…

Vào những ngày tháng 5 lịch sử, nhân dân cả nước lại nức lòng hướng về Điện Biên Phủ. 69 năm sau chiến thắng vang dội có ý nghĩa thời đại, cùng với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP. Điện Biên Phủ biến niềm tự hào trở thành động lực mạnh mẽ, đã và đang quyết tâm phát huy tiềm năng lợi thế của mình, đưa trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của tỉnh nhà trở thành điểm sáng trên con đường đổi mới nơi cực Tây Tổ quốc.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top